Xô xát, 1 thanh niên bị trọng thương

Thứ Ba, 10/02/2009, 10:13
Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ 4 thanh niên xóm Khe Chẹt (Sơn Kim II, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị đánh "hội đồng" khiến 1 người bị thương nặng.

Sự việc bắt đầu vào tối 6/2, tại nhà ông Nguyễn Tiến Lực, ở xóm Quyết Thắng, xã Sơn Kim II, tổ chức liên hoan cho con trai nhập ngũ.

22h có một nhóm khoảng 20 thanh niên ở xóm Khe Chẹt đến vui liên hoan. "Rượu vào lời ra", Nguyễn Xuân Linh, Lê Tuấn Vũ (đều 19 tuổi); Lê Minh Đồng (27 tuổi), đều ở xã Sơn Kim II và một thanh niên tên Dũng ở xã Sơn Kim I có hành vi gây gổ, đánh nhau với con ông Lực.

Trước tình hình đó, xóm Quyết Thắng đánh kẻng báo động nên số thanh niên xóm Khe Chẹt bỏ chạy.

Sáng sớm hôm sau, 4 thanh niên trên mang theo 3 đôi côn và dao đến tìm thanh niên xóm Quyết Thắng để trả thù nhưng không gặp. Trên đường quay về, 4 thanh niên này gặp anh Lê Hữu Quang (29 tuổi), ở xóm Quyết Thắng, Linh dùng đá ném vào mặt làm anh Quang bị thương. Thanh niên xóm Quyết Thắng xông ra đánh lại 4 thanh niên xóm Khe Chẹt. Hậu quả Nguyễn Xuân Linh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Hồng Phú
.
.
.