Xem lính cứu hỏa nhí khống chế giặc lửa

Thứ Tư, 01/06/2016, 15:58
Trực tiếp cầm vòi chữa cháy, hỗ trợ đồng đội thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn… Đó là một trong những trải nghiệm thú vị của 35 học viên nhí trong chương trình “Trại hè lính cứu hỏa – 2016” ở Hà Nội.

“Trại hè lính cứu hỏa” năm 2016 là một mô hình hoạt động đầy hấp dẫn, bổ ích và rèn luyện trải nghiệm thực tiễn cho các em nhỏ từ 8-15 tuổi trong dịp nghỉ hè.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được đào tạo, huấn luyện nhằm thay đổi tư duy sống, giúp các em sống trách nhiệm hơn với gia đình, bạn bè, tăng cường tính kỷ luật của một người chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy và trang bị cho các em những kỹ năng phòng vệ an toàn trong cuộc sống.

Trước giờ được nhập vai thành lính cứu hỏa, Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Chủ nhiệm Trại hè lính cứu hỏa 2016 giới thiệu cho các em về các thiết bị, kỹ năng để về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các em sẽ “nhập vai” làm những người lính cứu hỏa, được sinh hoạt theo chế độ như của các chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy thực thụ. Mỗi buổi sáng, các em sẽ được học những kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Buổi chiều các em sẽ được học về hoạt động đội nhóm, kỹ năng phòng vệ trong những tình huống bị bắt cóc bắt nạt, đe dọa.

Buổi tối sẽ là những phần học thiên về cảm xúc giúp các em có những trải nghiệm đặc biệt.

Chỉnh đốn trang phục trước giờ xuất phát.

Các em không chỉ được thực hành thoát hiểm với những công cụ đặc biệt chuyên dụng, mà còn được trau dồi lý thuyết về phòng vệ đơn giản, thông minh, được tham gia các hoạt động đồng đội cũng như những kỹ năng cơ bản để giải cứu bản thân, thoát nạn khi hoả hoạn xảy ra.

Khóa học trại hè lính cứu hỏa sẽ kéo dài trong 6 ngày nhưng sẽ giúp các em trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, cung cấp cho các em những kỹ năng trong cuộc sống.

Ban tổ chức cho biết, trong dịp hè sẽ tổ chức 4 khóa học liên tiếp cho hết hết tháng 7.

Khi đám cháy xuất hiện, các em phải chia đội hình vượt chướng ngại vật để tiếp cận đám cháy.
Thượng úy Đỗ Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC, trường Đại học PCCC: Chương trình do Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức. Vào mùa hè các em nhỏ thiếu những sân chơi bổ ích, đặc biệt thiếu các kỹ năng an toàn trong cuộc sống. “Chính vì vậy, chúng tôi đã tổ chức một chương trình để giúp các em có những kỹ năng an toàn, có thể tự cứu mình trong những tình huống khẩn cấp và có những ngày nghỉ hè bổ ích lý thú”.

Nhập vai với bài tập chui ống như lính cứu hỏa thực thụ.

Ôm vòi cứu hỏa tiếp cận đám cháy một cách nhanh nhất.
Đội hình tiếp ứng luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.
Tiếp nước, hỗ trợ đồng đội ở phía trước.
Sau khi tiếp cận đám cháy nhiệm vụ quan trọng là phải phun nước trúng mục tiêu.
Vượt tường lửa, đưa những người gặp nạn và đồ vật ra khỏi đám cháy.
Đám cháy được khống chế trước sự vui mừng của cả đội.
Giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt một nữ lính cứu hỏa nhí. Nắng nóng và mệt nhưng điều đó không quan trọng, tại đây các em đã được hiểu thế nào là sự sẵn sàng và dũng cảm mà người lính cứu hỏa luôn phải có. (Ảnh: Nguyễn Nam)
Lê Minh Sơn
.
.
.