Nam thanh niên dũng cảm cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Thứ Tư, 07/12/2016, 10:33
Nghe tiếng hô hoán có người nhảy kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè tự tử, Thiên nhanh chóng nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng bị đuối nước. Cùng lúc này 2 nhân viên quán nhậu gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống kênh cứu Thiên đưa vào bệnh viện…

Khuya 6-12, nhiều người lưu thông qua cầu Điện Biên Phủ (nối quận 1 và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) phát hiện một cô gái khoảng 25 tuổi mặc áo thun trắng bất ngờ lao từ trên cầu xuống kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Chứng kiến vụ việc nhiều người đi đường hô hoán, kêu cứu. 

Thấy cô gái chới với giữa dòng nước, anh Trần Văn Thiên (17 tuổi, quê quán Nghệ An, nhân viên quán ăn) vội vàng nhảy xuống kênh bơi ra giữa dòng cứu. Thiên kéo được cô gái vào được gần bờ thì bị đuối nước nên hô hoán kêu mọi người giúp sức.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc rạng sáng

Lúc này anh Đặng Thanh Nhã (29 tuổi) và em Lương Tấn Tài (15 tuổi) làm chung quán với Thiên liền nhảy xuống kênh ứng cứu. Lúc này cô gái vùng vẫy và tuột khỏi tay Thiên và chìm xuống kênh. Nhã và Tài đã nhanh chóng đưa Thiên vào bờ.

Phòng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã cử lực lượng xuống hiện trường lặn mò tìm nạn nhân. Công an quận Bình Thạnh cũng tiến hành đến hiện trường làm rõ nguyên nhân. Sau nhiều giờ lặn mò, đến 2 giờ ngày 7-12, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân. 

Tại hiện trường nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân khoảng 25 tuổi, mặc quần short jeen màu đen, áo thun ngắn tay màu trắng có họa tiết hình bông hoa màu đỏ. Tay trái nạn nhân đeo bộ vòng kim loại, nạn nhân đeo đôi bông tai hình hoa mai.

M.Đ
.
.
.