Thừa Thiên Huế:

Xe tải “tông” xe khách, 5 người chết, 6 người bị thương

Thứ Hai, 08/08/2011, 20:00
Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách và xe tải làm 5 người chết, 6 người bị thương nặng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

 Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ ngày 8/8/2011, tại vị trí Đồi 30 trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế), chiếc xe khách biển số: 19N - 0659 do tài xế Trần Kim Tuyến (SN 1972, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc đến vị trí trên thì bất ngờ tông với xe tải biển số 75C -004.61 do Nguyễn Thành Đức (SN 1973, trú tại 80 Ngự Bình, TP.Huế điều khiển hướng ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người chết tại chỗ và 6 người bị thương nặng, trong đó có hai người rất nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước mắt danh tính những nạn nhân tử nạn được xác định gồm: Cao Văn Khắp (SN 1989, trú xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Năm (SN 1991, trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Huyền (SN 1988, trú thôn Tầm Vông, xã Phong Châu, huyện Phù Đinh, tỉnh Phú Thọ) cùng hai người khác (chưa rõ danh tính), trong đó có một cháu bé khoảng 12 tuổi.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an huyện Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông tránh ách tắc.

UBND huyện Phú Lộc đã hỗ trợ ban đầu số tiền 3 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương cho những nạn nhân vụ tai nạn trên.

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên

Ngô Toàn
.
.
.