Cú thoát hiểm ghê người của tài xế gặp tai nạn khi leo đèo

Thứ Tư, 08/03/2017, 18:00
Đang leo dốc xe tải đi đằng trước gặp sự cố, khiến tài xế chiếc xe đi sau phải đạp cửa nhẩy khỏi xe, thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 13 giờ chiều 8-3, tài xế Huỳnh Tấn Nhân (27 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe tải mang BKS 61H-2280 lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi xe qua cầu Suối Giữa được khoảng 70m thì lên đoạn dốc khá cao thuộc khu phố 5, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, xe tải khác loại 11 tấn mang BKS 54T-5151 chở hàng hoá do lái xe Trương Văn Ngữ (49 tuổi, ngụ Gia Lai) điều khiển bất ngờ gặp sự cố, trôi dốc. 

Do toàn bộ lượng hơi không còn nên xe không thể phanh. Thấy xe phía trước trôi dốc với tốc độ khá nhanh về hướng đầu xe mình, Nhân đã kéo thắng tay và nhanh trí đạp tung cửa nhảy xuống đường thoát chết trước khi phần đuôi xe tải BKS 54T-5151 đụng trực diện vào ghế lái. 

Cú va chạm mạnh khiến thùng xe BKS 54T-5151 dính chặt vào ca bin xe tải BKS 61H-2280, phần đầu xe hư hỏng nặng. Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng có mặt xử lý vụ tai nạn. Đến gần 16 giờ cùng ngày, hiện trường vụ việc mới được giải toả.

Đ.Mừng
.
.
.