Xe tải lật, xe đầu kéo húc dải phân cách nhiều người té ngã

Thứ Ba, 20/10/2020, 14:43
Hai sự cố giao thông liên tiếp  xảy ra tại TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng hốt, nhiều dải phân cách bằng bê tông bị phá hỏng…

Khoảng 7h30’ ngày 20/10, xe đầu kéo BKS 51D-344.42 lưu thông trên QL1 (hướng từ quận 12 về quận Thủ Đức). Khi đến trước cổng Khu Chế Xuất Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xe đầu kéo bất ngờ mất lái lao vào dải phân cách bằng bê tông rồi lao sang làn đường dành cho xe 2 bánh.

Xe đầu kéo gặp sự cố.
Nhiều đoạn dải phân cách bằng bê tông bị phá hỏng.
Dầu nhớt tràn ra đường khiến nhiều người té ngã.
Sự cố xe đông lạnh chở các bị lật trong đêm.
Sự cố giao thông khiến nhiều tuyến đường bị ùn ứ

Sự cố xảy ra khiến hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông bị phá hỏng, dầu nhớt từ xe đổ tràn ra đường. Một số người điều khiển xe gắn máy không tránh được sự cố trên đã bị trượt ngã trên đường. 

Đội CSGT Rạch Chiếc đã dùng cát phủ dầu nhớt trên đường để tránh các phương tiện khác lưu thông qua đây gặp nạn và phân lường giao thông qua khu vực này. Sự cố trên khiến đoạn đường này bị ùn ứ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/10, xe đông lạnh BKS 68C-035.08 lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng từ quận 2 về quận 7) đến khu vực chân cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì bất ngờ lao vào dải phân cách.

Xe đông lạnh làm hư hỏng khoảng 20m dải phân cách bằng bê tông sau đó lật ngang dưới chân cầu. Dầu nhớt từ xe đông lạnh tràn ra đường gây khó khăn cho các phương tiện khác đang lưu thông lên cầu Phú Mỹ. 

Theo tài xế xe đông lạnh, xe đông lạnh đang chở cá từ cảng về Kiên Giang đến khu vực này thì gặp sự cố.

Hàn Phi
.
.
.