Xe tải "điên" gây tai nạn bỏ chạy lao xuống kênh

Thứ Sáu, 29/07/2011, 13:20
Đang lưu thông trên đường, bất ngờ xe tải BKS 54X-0895 loạng choạng lao qua phần đường ngược lại tông vào xe gắn máy. Chiếc xe tiếp tục tông vào 2 xe gắn máy. Đang đà "điên", xe tải bỏ chạy và tông thẳng vào một xe ba gác trước khi lao xuống kênh Thối...

Đến 20h ngày 27/7, công tác khám nghiệm hiện trường vụ TNGT do chiếc xe tải "điên" BKS 54X-0895 gây ra trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) mới hoàn tất. Số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 27/7, tài xế chiếc xe trên là Lê Tiến Lương điều khiển xe tải chạy loạng choạng trên giao lộ đường Tên Lửa - đường số 7 và lao qua phần đường ngược lại tông vào xe gắn máy BKS 75K2-1118 do anh Nhữ Đình Ghi (32 tuổi, ngụ Bình Trị Đông B, Bình Tân) chở phía sau là chị Nguyễn Thị Mỹ Ánh khiến anh Ghi và chị Ánh bị thương tích khá nặng.

Chiếc xe tải gây tai nạn liên hoàn rơi xuống kênh Thối.

Chiếc xe tiếp tục lao đến trước nhà 558, tông vào xe gắn máy BKS 63V-593.92 của chị Trương Thị Hoài An (28 tuổi, Trưởng khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Quốc Ánh) và xe gắn máy của anh Hoài (nhân viên tiếp thị) làm chị An bị ngã xuống đường bị bánh xe sau xe tải cán lên gãy tay và hai chân, anh Hoài may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Xe tải "điên" tiếp tục bỏ chạy và tông thẳng vào một xe ba gác (trước Công ty PouYuen) trước khi lao xuống kênh Thối. Tài xế Lương phá cửa xe leo lên bờ định bỏ trốn thì bị người dân truy đuổi bắt giữ giao cho Công an phường Tân Tạo xử lý.

Thông tin ban đầu cho biết, bằng lái xe của tài xế Lương đã hết hạn từ lâu

Minh Đức
.
.
.