Hai người chết khi xe rước dâu bị xe tải đi ngược chiều đâm trên cao tốc

Thứ Tư, 23/09/2015, 13:08
Sáng sớm hôm nay, tại km 130+500 đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua thôn 11, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 7 người bị thương.

2 người chết gồm:

- Lái xe Vũ Văm Liêm

- Đinh Văn Huy (53 tuổi), trú tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, Nam Định.

7 người bị thương đều trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định gồm:

- Nguyễn Văn Hậu

- Vũ Duy Phi

- Phạm Thị Hoa

- Đặng Công Trữ

- Đặng Thủy An

- Trần Văn Vương

- Đinh Thị Liễu

Theo thông tin từ Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) thì khoảng 5h30 sáng nay, 23/9, xe khách 16 chỗ mang BKS 18B – 01379, đang trên đường đón dâu từ Lào Cai về Nam Định thì va chạm với xe tải mang BKS 30T - 4552 đi ngược chiều.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 13 người. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe tải bị lật nghiêng, xe khách văng sang bên đường, lái xe cùng 13 hành khách bị thương nặng. Trong số đó, có 2 người đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu, những người còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Công an huyện Trấn Yên phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Một trong hai người tử nạn là lái xe Vũ Văn Liêm, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nguyên nhân ban đầu do lái xe tải Kia 3,5 tấn, mang biển kiểm soát 30T – 4552 chở hoa quả hướng Hà Nội đi Lào Cai đến Km130+500 đi ngược chiều nên đã đâm vào xe khách ngược chiều đi đón dâu từ Lào Cai về Nam Định trên xe có chở 13 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo của vụ tai nạn, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đã phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Công an huyện Trấn Yên đã có mặt kịp thời tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chiếc xe tải lật nghiêng giữa đường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

X.M.
.
.
.