Xe tải đâm chết người tìm đường bỏ chạy

Thứ Sáu, 02/01/2009, 11:04

Sau khi đâm chết một phụ nữ, xe tải BKS 60V – 8055 không chịu dừng lại buộc người dân phải đuổi theo, chặn xe đưa tài xế đến trụ sở Công an làm việc.

Ngày 1/1, Đội CSGT Công an quận 12, TP HCM vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông chết người tại trước số nhà 64H1 đường Nguyễn Anh Thủ, khu phố 2, phường Hiệp Thành.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 31/12/2008, xe tải 7 tấn mang BKS 60V - 8055 chạy hướng từ ngã ba Bầu đi Tượng đài liệt sỹ đến địa điểm kể trên va quẹt mạnh với xe môtô BKS 52T7-4775 đang lưu thông cùng chiều. Tai nạn giao thông khiến người phụ nữ điều khiển xe gắn máy bị tử vong ngay tại chỗ.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết sau khi gây ra tai nạn, "hung thần" trên không chịu dừng lại buộc họ phải đuổi theo, chặn xe đưa tài xế đến trụ sở Công an làm việc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an quận 12 kịp thời có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi. Xác minh nhanh, nạn nhân là chị Trần Tú Phụng (50 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) còn tài xế xe tải là Nguyễn Văn Đức (35 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Lâm Đồng: TNGT nghiêm trọng, 1 người chết và 7 người bị thương

17h ngày 30/12/2008, tại ngã ba Phi Nôm, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm 8 người chết và bị thương nặng. Các nhân chứng cho biết, xe tải mang BKS 49X-2551 do tài xế Phùng Thanh Phương, ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng chở vật liệu xây dựng trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - Đức Trọng, đến ngã ba Phi Nôm thì xe bị mất thắng nên đã tông vào nhiều người đang đi trên đường, trong đó bà Hoàng thị Tư, 69 tuổi (trú tại ngã ba Phi nôm) chết tại chỗ, 7 người khác bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (Đà Lạt).

Chiếc xe tải còn đâm vào 2 tiệm tạp hóa, 1 tiệm sửa đồng hồ và 1 nhà hàng ăn uống ở ven đường gây hư hại nhà cửa và nhiều loại hàng hóa…

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc để xử lý theo pháp luật

P.K. - M.T.H - N.Hùng
.
.
.