Xe tải bốc cháy trong hầm Hải Vân

Thứ Năm, 21/06/2012, 11:56
Lúc 14h25 ngày 20/6, tại lý trình 3+720 trong hầm Hải Vân, thuộc địa phận Thừa Thiên – Huế, xe tải 34K-6965 do tài xế Phạm Văn Tuấn (46 tuổi, trú Bố Trạch, Quảng Bình), điều khiển chở hàng cơ khí từ TP Vinh đi TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cùng lúc, trong hầm có nhiều xe khách với hơn 100 hành khách đang lưu thông, tính mạng của những người có mặt trong hầm bị uy hiếp nghiêm trọng. Ngay lập tức, Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã cho đóng cửa hầm và huy động 15 xe chữa cháy, tiếp nước, cứu thương... cùng 60 nhân viên trực tiếp đến hiện trường để chuyển hành khách đi xe đang bị ách tắc giao thông trong hầm ra ngoài.

Đến 15h cùng ngày, đám cháy được khống chế, hành khách trên các xe khách mắc kẹt trong hầm khi đám cháy xảy ra đã được cứu hộ theo đường hầm thoát hiểm ra ngoài

Hoài Thu
.
.
.