Xe mất phanh, 10 khách Hàn Quốc bị thương

Chủ Nhật, 17/04/2011, 09:34
Xe ôtô khách loại 35 chỗ chở 13 khách du lịch Hàn Quốc tham quan danh thắng Yên Tử đến đoạn đường đèo dốc thì bất ngờ chiếc ôtô này bị mất phanh. Để tránh xe lao xuống vực, lái xe buộc phải đánh xe quay vào vách núi đã đâm thẳng vào xe máy do anh Trần Văn Tuấn điều khiển làm anh Tuấn tử vong tại chỗ.

Khoảng 12h30' ngày 15/4, tại khu vực dốc Quảng Hái, thuộc xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Xe ôtô khách loại 35 chỗ BKS 30F-8010 do lái xe Nguyễn Thanh Bình, 49 tuổi, trú tại TP Hà Nội điều khiển đang chở 13 khách du lịch Hàn Quốc tham quan danh thắng Yên Tử. Khi đến đoạn đường đèo dốc, bất ngờ chiếc ôtô này bị mất phanh.

Trước tình huống trên, để tránh xe lao xuống vực, lái xe buộc phải đánh xe quay vào vách núi đã đâm thẳng vào xe máy BKS 14H2-2623 do anh Trần Văn Tuấn, 35 tuổi, trú tại TP Uông Bí điều khiển. Hậu quả, anh Tuấn tử vong tại chỗ, 10/13 du khách bị thương.

Hiện vụ việc đang được làm rõ

Đ.H.
.
.
.