Xe khách ‘leo’ giải phân cách, 40 hành khách hú vía

Thứ Năm, 09/07/2015, 09:40
Xe khách chạy với tốc độ cao đã bất ngờ tông xe chở gạch rồi đè lên giải phân cách. Xe bị hư hỏng nặng phần đầu còn hành khách được một phen hú vía.

Khoảng 5h sáng nay, 9/7, xe khách giường nằm biển số 20B 00624 do lái xe Nguyễn Ngọc Tuấn (33 tuổi, trú xã Hoàng Thành, Hiệp Hoàng, Bắc Giang) điều khiển đang chở hơn 40 hành khách lưu thông hướng TP Hồ Chí Minh – Hà Nội, khi đến km 397 +700 (địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bất ngờ vượt lên đâm đổ biển báo hiệu giao thông rồi tông vào xe chở gạch cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, xe khách tiếp tục đâm vào giải phân cách bị bẹp đầu lật nghiêng và kẹt cứng tại đó. Hơn 40 hành khách thoát chết trong gang tấc, lái xe Tuấn bị thương nhẹ. Xe tải chở gạch bị hư hỏng thành xe. 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, CSGT huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) đã có mặt kịp thời xử lý tai nạn và điều tiết giao thông. 

Đào Bình
.
.
.