Xe khách húc sập nhà dân, 3 người bị thương

Chủ Nhật, 21/10/2012, 12:07
Đánh tay lái tránh một xe tải, chiếc xe khách đâm thẳng vào một ngôi nhà ven đường làm con gái chủ nhà bị thương nặng và 2 người đàn ông khác bị thương.

Khoảng 12h ngày 20/10, tại khu phố 4, thị trấn Cam Lộ (Quảng Trị) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng. Thời điểm đó, xe khách biển số UZ - 0199, do Bạch Văn Thuận (29 tuổi), trú tại Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế, điều kiển đang lưu thông cùng chiều với xe tải biển số 74K-6375, do tài xế Nguyễn Thành Minh (31 tuổi), trú tại Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, từ Đông Hà lên Lao Bảo. Đến địa điểm trên thì bất ngờ xe tải rẽ trái, khiến tài xế Thuận đánh lái tránh, dẫn đến hậu quả xe khách lao thẳng vào nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp (51 tuổi) bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, con bà Diệp), ông Thái Tăng Điền (46 tuổi, hàng xóm) và anh Hồ Điệp (29 tuổi, trú tại Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bị thương, trong đó chị Huyền bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế.

Vụ tai nạn xảy ra cũng đã làm nhà bà Diệp bị sập 2 bên tường và hư hỏng nhiều hàng hóa, chiếc xe khách bị hư hỏng phần đầu, 14 người khách trên xe khách may mắn thoát nạn

Xuân Hải
.
.
.