Xe khách giường nằm tông xe tải làm 24 người bị thương vong

Thứ Sáu, 30/09/2011, 12:02
Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 29/9, trên tuyến QL1A, đoạn đi qua thôn Phú Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Quảng Nam), đã làm cho 24 hành khách đi trên xe khách giường nằm của hãng Quang Hạnh bị thương vong; trong đó có 2 người chết tại chỗ, 22 người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kịp thời có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, giải tỏa ách tắc giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân...

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container biển số 57L – 7374 và xe khách biển số 79N – 0734.

Nhà cạnh hiện trường xảy ra vụ tai nạn, ông Lê Văn Thiên (54 tuổi), trú xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam, cho biết: Vào thời điểm trên, ông đang say trong giấc ngủ, bỗng nghe một tiếng “rầm” như nổ bom. Hoảng hốt thức dậy, ông cùng người nhà mở cửa ra xem thì thấy xe khách giường nằm của hãng Quang Hạnh và chiếc xe container đã đâm vào nhau. Một nửa bên trái của xe khách nát bét, hàng chục hành khách máu me đầy người từ bên trong bò ra kêu cứu. Trong xe khách cũng còn có rất nhiều người khác bị thương lăn lộn, kêu khóc... Ngay lập tức, ông cùng một số người dân sống xung quanh chạy đến bế các nạn nhân còn sống ra ngoài gọi xe cấp cứu và điện báo Công an.

Một hành khách đi xe Quang Hạnh may mắn bị xây xát nhẹ trong vụ tai nạn, tên là Lê Văn Hùng, trú ở Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, bàng hoàng kể lại: Anh và 39 người khác đón xe khách “chất lượng cao” mang BKS 79N – 0734, loại giường nằm 2 tầng, chạy tuyến Nha Trang - Đà Nẵng. Lúc xe tới gần địa điểm xảy ra tai nạn, trong khi đa số hành khách trên xe đang ngủ gà ngủ gật thì anh bỗng nhiên thức giấc. Theo anh dự đoán, xe khách lúc này chạy tốc độ phải trên 80km/h. Cho nên, lúc phát hiện phía trước kính chắn gió hiện ra một chiếc xe tải bị hỏng máy nằm bên kia đường và tiếp theo là đầu chiếc xe container chạy ngược chiều hướng Bắc vào Nam bất ngờ từ phía sau xe tải bị hỏng máy nhô ra, 2 đèn pha sáng quắc chiếu thẳng vào xe khách, tài xế chỉ kịp “á” một tiếng và hai xe đã đâm mạnh vào nhau. Vụ tông xe đột ngột và quá mạnh đã làm anh nổ đóm đóm mắt, người xoay mòng mòng. Một lát sau, trấn tỉnh lại được thì xung quanh anh đã có nhiều hành khách bị thương la khóc, kêu cứu. Hành khách bị chết tại chỗ theo anh Thiện xác định, đó là một phụ nữ ngồi ghế cạnh ghế tài xế...

Một hành khách khác là chị Bùi Thị Nhung (28 tuổi), trú ở Núi Thành, Quảng Nam, bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, tỉnh lại cũng nói rằng, trước lúc xảy ra tai nạn, hầu hết hành khách đi trên xe đều ngủ. Thời điểm đó, vì đã gần tới nhà (nhà vợ chồng chị Nhung ở gần Trạm thu phí Núi Thành) nên chị cùng chồng là anh Nguyễn Ngọc Đình (42 tuổi), trú ở Điện Bàn, Quảng Nam, lục tục thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống xe. Khi hai xe đâm vào nhau, vợ chồng họ bị văng, đập vào cửa xe và rơi ra ngoài đường ngất xỉu. Tỉnh dậy chị Nhung đã thấy mình cùng chồng nằm trong bệnh viện. May mắn là cả hai vợ chồng họ đã thoát khỏi tay thần chết...

Hành khách bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Minh Thống - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, xác định: Xe ôtô tải đầu kéo mang BKS 57L – 7374 do tài xế Phạm Văn Trọng (25 tuổi), trú ở Yên Lý, Diễn Châu, Nghệ An, điều khiển chạy theo hướng Hà Nội - TP HCM. Còn xe khách giường nằm loại 2 tầng của hãng Quang Hạnh chạy từ Nha Trang ra Đà Nẵng, do tài xế Bùi Thế Anh (35 tuổi), trú ở 131, Lý Thường Kiệt, Hội An (Quảng Nam) điều khiển. Trước đó, vào chiều 28/9, chiếc xe tải mang biển số 77C-00335 chạy từ hướng Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, qua khỏi Trạm thu phí Núi Thành đến đoạn đường trên thì bị hỏng máy nên dừng lại bên lề đường để sửa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ; song sơ bộ cho thấy, có thể tài xế Phạm Văn Trọng lái xe container tới chỗ xe tải bị hỏng máy thì lách vượt lên, cùng lúc xe khách do tài xế Bùi Thế Anh đang lao tới theo hướng ngược lại với tốc độ cao nên hai xe đã đâm vào nhau...

Công an Quảng Nam đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe container biển số 57L – 7374 và xe khách biển số 79N – 0734.

Nạn nhân bị chết là chị Trần Thị Hải (32 tuổi), trú tại Ninh Tây, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Còn 23 hành khách bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng và 13 người bị xây xát. Trong số 10 người bị thương nặng có 5 người thương tích nghiêm trọng, đang trong nguy kịch, gồm: Nguyễn Văn Quyền (36 tuổi), trú ở Vạn Ninh, Khánh Hòa; Hồ Văn Nghĩa (38 tuổi), trú ở Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Bùi Thị Hồng (23 tuổi), trú ở Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam và Huỳnh Thanh Vị (32 tuổi), trú ở Ninh Hòa, Khánh Hòa và một nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Núi Thành, đưa số hành khách bị thương đi bệnh viện cấp cứu; điều hòa hướng dẫn giải quyết nhanh ách tắc giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân...

Cũng trong sáng 29/9, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thăm hỏi, hỗ trợ cho các hành khách bị thương nặng và thân nhân gia đình chị Trần Thị Hải, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; còn lại 13 người bị thương nhẹ, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ông Lê Phước Thanh yêu cầu các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tập trung cố gắng tìm mọi biện pháp và dùng thuốc tốt để chữa trị miễn phí toàn bộ cho các nạn nhân, nhằm hạn chế số người chết tối đa. Đồng thời, yêu cầu cơ quan Công an nhanh chóng xác minh tên tuổi, quê quán của các nạn nhân bị thương và chết báo cáo về UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy và UBND huyện Núi Thành cũng chuyển 35 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam hỗ trợ thêm cho các nạn nhân đi xe khách hãng Quang Hạnh không may bị nạn…

Theo báo cáo ban đầu của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong số nạn nhân có một bệnh nhân ngưng tim, nhưng đã được các bác sỹ cứu thành công; 2 bệnh nhân khác đang nguy kịch, trong đó nạn nhân Hồ Văn Nghĩa đã tử vong lúc 12h trưa cùng ngày. Còn lại 5 bệnh nhân bị thương rất nặng đang cấp cứu tại phòng hồi sức, 5 bệnh nhân khác đang ở phòng bệnh nặng chờ mổ; số còn lại bị thương nhẹ đang được chữa trị. Như vậy, sơ bộ đã có 2 người chết trong vụ TNGT thảm khốc này...

L.Vân - A. Khang
.
.
.