Xe khách đâm nhà dân

Chủ Nhật, 28/11/2010, 11:42
Xe ôtô khách BKS 53S-4189 chạy hành trình TP HCM - Huế ra tới Khánh Hoà thì bất ngờ đâm vào hai nhà dân ven đường. Rất may là không có thiệt hại về người

Sáng 27/11, một xe cẩu được huy động đến km 1295+500 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh để kéo xe khách tự gây tai nạn vào hồi 4h sáng 26/11.

Theo Công an huyện Vạn Ninh cho biết, xe ôtô khách BKS 53S-4189 chạy hành trình TP HCM - Huế ra tới lý trình nêu trên, bất ngờ đâm vào hai nhà dân ven đường.

Rất may là gần 25 hành khách và người trong hai ngôi nhà ven đường đều thoát nạn.

Qua điều tra bước đầu được biết, người điều khiển chính chiếc xe khách này là Võ Mạnh Hùng, 49 tuổi, trú ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhưng trước khi tự gây tai nạn, người trực tiếp lái xe là Lê Thanh Bình.

Nhiều khả năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do người điều khiển không làm chủ tốc độ.

* Vào lúc 13h51' ngày 26/11, xe ôtô tải BKS 43X-2657 của Công ty TNHH Duy Thịnh ở phố Trần Phú, quận Hải Châu do Nguyễn Đình Khuyên, 28 tuổi, trú ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng kéo rơ moóc 43R-0745 chở 40 tấn xi măng chạy từ hướng Nam ra tới lý trình nêu trên bất ngờ nổ lốp lật nhào xuống phía đường sắt xuyên Việt ở km 1234+120, cách phía Bắc cửa hầm Cổ Mã khoảng 200m. Vụ tai nạn đã khiến cho đường sắt ách tắc gần hai giờ

Hữu Toàn
.
.
.