Xe khách bị lật do lao vào ruộng sắn

Thứ Bảy, 20/08/2011, 23:51
Ông Lê Đăng Viếng (50 tuổi), người dân tại nơi xảy tai nạn cho biết: "Chiếc xe khách đang đi theo hướng Đồng Hới - Đà Nẵng thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ruộng sắn trước nhà ông. Toàn bộ chiếc xe lật ngang, bị móp méo, bể kính. 3 hành khách bị thương nặng phải nhập viện, ngoài ra những người còn lại chỉ bị trầy xước ngoài da, tài xế và phụ xe đã kịp nhảy ra ngoài..."
Lúc 7h ngày 19/8, tại QL1A, đoạn qua địa phận xã Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, do trời mưa nặng hạt, đường trơn nên xe khách BKS 73L-9206 đã bất ngờ mất lái, lật nhào và lao xuống vực bên đường khiến 3 hành khách trên xe bị thương nặng, một số người khác bị trầy xước tay, chân. Toàn bộ phần bên ngoài xe bị móp méo, kính bị vỡ vụn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Lê Đăng Viếng (50 tuổi), người dân tại nơi xảy tai nạn cho biết: "Chiếc xe khách này đang đi theo hướng Đồng Hới - Đà Nẵng thì bất ngờ mất lái, lao thẳng vào ruộng sắn trước nhà ông. Toàn bộ chiếc xe lật ngang, bị móp méo, bể kính. 3 hành khách bị thương nặng phải nhập viện, ngoài ra những người còn lại chỉ bị trầy xước ngoài da, tài xế và phụ xe đã kịp nhảy ra ngoài..."

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Lê Vu Gia
.
.
.