Xe đầu kéo tự gây tai nạn, 2 phụ xe chết

Thứ Bảy, 08/11/2014, 15:14
Do xe tải va đập mạnh vào tường hộ lan bằng thép, những thanh ray từ phía sau rơ-mooc trượt tới phía trước đâm vỡ nát ca bin làm chết 2 phụ xe.

Hai người chết và một người bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra vào hồi 4h30’ sáng ngày 8/11 tại km 1345+100 trên đường quốc lộ 1A qua địa phận thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Vào thời điểm đó anh Nguyễn Tuấn, 36 tuổi, trú ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe ô tô tải hạng nặng BKS 43X-4862 kéo rơ-mooc 43R-1001 chở nhiều thanh ray đường sắt chạy từ hướng bắc vào tới lý trình nêu trên, bất ngờ đâm vào tường hộ lan bằng thép ở bên phải.

Chiếc xe sau vụ tai nạn.

Do va đập mạnh khiến cho những thanh ray từ phía sau rơ-mooc trượt tới phía trước đâm vỡ nát ca bin. Vụ tai nạn khiến hai người phụ xe là Nguyễn Thái Khánh, 26 tuổi và Mai Văn Trò, 50 tuổi - cùng trú ở tổ 77, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng chết kẹt trong ca bin, đến 10h sáng cùng ngày những người cứu hộ mới đưa được thi thể ra ngoài, tài xế Nguyễn Tuấn bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, một tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương tiếp cận hiện trường, hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc, đồng thời phối hợp Công an huyện Đông Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, cẩu kéo phương tiện bị tai nạn

Hữu Toàn
.
.
.