Xe cứu thương tông đuôi xe tải, ba người chết

Thứ Sáu, 20/12/2013, 21:31
Khoảng 4h40 ngày 20/12, một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra giữa xe cứu thương và xe tải chở trụ bê tông trên đường cao tốc TP HCM-Trung Lương làm 3 người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng.

Theo thông tin từ CSGT Công an tỉnh Long An, vào giờ trên xe cứu thương thuộc Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Nhật Tân biển số: 67A-007.03 do tài xế Trần Minh Hiếu (27 tuổi) điều khiển chở bệnh nhân Bùi Tuấn Vũ (22 tuổi) từ Châu Đốc (An Giang) lên TP HCM cấp cứu. Ngoài tài xế Hiếu, bệnh nhân Vũ, trên xe còn có điều dưỡng  Lâm Thị Lan (61 tuổi), Bùi Văn Cảnh (27 tuổi) và một người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Xe cứu thương lưu thông trên đường cao tốc TP HCM -Trung Lương với tốc độ cao nên khi đến Km 19, thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe cứu thương đã tông vào đuôi xe  tải BKS: 80K-1266 do tài xế Võ Minh Phong (quê quán An Giang) điều khiển đang chở 12 trụ bê tông lưu thông phía trước. Lực tông quá mạnh khiến đầu xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn. Ba người tử vong tại chỗ gồm tài xế Hiếu, điều dưỡng Lan và người đàn ông trên xe. Cảnh và Vũ bị thương nặng đã được đưa qua một xe cứu thương khác về TP HCM cấp cứu.

Chiếc xe cứu thương bị biến dạng và chiếc xe chở bê tông tại hiện trường.

Tại hiện trường, đầu xe cứu thương biến dạng dính chặt vào đuôi xe chở trụ bê tông. Các lực lượng phải dùng xe cứu hộ mới kéo được chiếc xe cứu thương ra ngoài để đưa thi thể các nạn nhân ra. Đến 9h30 cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chiếc xe gặp nạn được kéo về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân

M.Đức
.
.
.