Xe chở khách đi lễ lao xuống vực, 7 người tử vong, 39 người bị thương

Chủ Nhật, 27/10/2013, 09:10
Vào hồi 18h30 ngày 25/10, tại km8 quốc lộ 279, đoạn qua Phố Ràng (Bảo Hà, Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô khách BKS 15B - 01076, chở 47 người (cả lái xe và phụ xe) từ Hải Phòng đi lễ đền Bảo Hà, khi đến địa phận bản Mạ, xã Yên Sơn (Bảo Yên), đã bị mất phanh, lao xuống vực sâu 20m, khiến 7 người tử vong (trong đó có 6 người trú tại Hải Phòng, 1 phụ xe người Thái Bình) và 39 người bị thương.

Lái xe được xác định là Vũ Hữu Hòa, nhân viên lái xe của Công ty Nguyên Thành Đạt - Trung tâm lữ hành Thành Đạt (Hải Phòng) đã nhảy ra được khỏi xe và thoát nạn.

Chiếc xe khách rơi xuống vực sâu 20m.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết, 3h ngày 25/10, Đoàn bắt đầu xuất phát từ Hải Phòng. Khoảng 16h cùng ngày, xe đến Phố Ràng (Bảo Yên) và tiếp tục chạy theo hướng Phố Ràng - Đền Bảo Hà. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực xã Yên Sơn, do bị tắc đường, nên xe không đi được, cả Đoàn phải quay lại thị trấn Phố Ràng để về thành phố Lào Cai. Do tuyến đường này dốc, xe chạy được một đoạn thì bị mất phanh và tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Trần Xuân
.
.
.