Xe chở công nhân gặp nạn, 2 người chết, hàng chục người bị thương

Thứ Sáu, 14/12/2012, 16:20
Vào lúc 6h20’ngày 14/12, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 80 người nhập viện, trong đó có 2 nữ công nhân thiệt mạng tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 50 chỗ ngồi đeo biển Việt Tấn Đạt (TP. Hồ Chí Minh) chạy tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy thì xảy ra va chạm với xe ô tô 50 chỗ ngồi đeo biển Đồng Nai của Công ty Thiên Hoàng (Đồng Nai) chuyên cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, đang chở trên xe 50 công nhân đến nhà máy làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (thuộc khu công nghiệp VSIP 2).

Theo Đại diện Công ty TNHH Điện tử Foster được biết, toàn bộ công nhân gặp nạn đều là những công nhân làm việc thời vụ do Công ty Thiên Hoàng đảm trách việc cung ứng, đưa rước công nhân đi làm hàng ngày. Trong đó, có hai nữ công nhân gồm chị Lưa Thị Thu Vân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Chi (18 tuổi, quê Sóc Trăng) làm việc cho Công ty Foster đã vị hất văng ra ngoài và bị xe khách chèn lên người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Công an TP. Thủ Dầu Một nhanh chóng phối hợp cùng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phân luồng giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã huy động 5 xe cứu thương để đưa hơn 78 nạn nhân trên hai phương tiện gặp nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, trong đó có một số ca bị thương nặng. Phải mất hơn một giờ đồng hồ thì lực lượng cứu hộ mới di dời xe khách ra ngoài, để đưa thi thể hai nạn nhân bị chèn bẹp bên dưới đi khám nghiệm tử thi

H.Ngọc
.
.
.