Xe cấp cứu đâm vào xe bồn trên cao tốc, 4 người thương vong

Thứ Hai, 03/10/2016, 12:40
Sau cú đâm vào đuôi xe bồn, 4 người trên xe cứu thương đã bất tỉnh. Tài xế đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Sáng 3/10, xe cấp cứu 115 BKS: 49A-12.998 do tài xế Nguyễn Văn Phương (54 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển chở bệnh nhân Lê Xuân Nguyên (43 tuổi) bị gãy 2 chân đi từ Lâm Đồng xuống TP.HCM cấp cứu. Đi cùng xe cấp cứu trên có nhân viên y tế Phan Thị Kim Nga, người nhà bệnh nhân Nguyên là chị Phan Thị Ánh 31 tuổi. 

Xe lưu thông trên cao tốc hướng từ Long Thành về TP Hồ Chí Minh đến đoạn đường trên đã bất ngờ đâm mạnh vào xe bồn chở dầu BKS 51C-69.785 do tài xế Nguyễn Thành Công, quê Khánh Hòa điều khiển đang dừng trên làn đường khẩn cấp của cao tốc. 

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe cứu thương bất tỉnh được người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hai chiếc xe trong vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện huyện Long Thành sau đó cho biết, do bị thương quá nặng nên tài xế xe cấp cứu Nguyễn Văn Phương đã tử vong, nhân viên y tế Kim Nga bị trọng thương, người nhà bệnh nhân là chị Ánh bị chấn thương sọ não. 

Riêng bệnh nhân Nguyên bị gãy 2 chân, các dụng cụ băng bó vết thương của anh Nguyên bị bung ra nên được các bác sỹ cấp cứu. Sau khi sơ cứu, cả 3 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu.

Chiếc xe cấp cứu bể nát phần đầu.
Xe cấp cứu đâm vào đuôi xe bồn đang dừng bên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạ đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Ngọc Sơn
.
.
.