Xe buýt vỡ lốc máy khi lưu hành

Thứ Sáu, 17/02/2012, 09:11
Đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lốc máy của xe buýt BKS 53N-3855 bị vỡ làm nhớt đổ tung tóe trên mặt đường. Nhớt chạy dài gần 300m thì tài xế Quý mới phát hiện được nên dừng lại. Nhiều phương tiện xe hai bánh đi phía sau không tránh kịp nên trượt ngã hàng loạt...

Sáng 16/2, xe buýt số 30 BKS 53N-3855 chạy tuyến chợ Tân Hương - ĐH quốc tế do tài xế Võ Thanh Quý (50 tuổi) điều khiển chở hơn 50 hành khách lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng ra đường Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3.

Khi vừa bo cua hồ con Rùa thì bất ngờ lốc máy của xe buýt bị vỡ làm nhớt đổ tung tóe trên mặt đường. Nhớt chạy dài gần 300m thì tài xế Quý mới phát hiện được nên dừng lại.

Lúc này nhiều phương tiện xe hai bánh đi phía sau không tránh kịp nên trượt ngã hàng loạt, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Phát hiện sự cố, một số công nhân Công ty Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh đang trồng cây xanh ở khu vực này nhanh chóng dùng đất lấp số dầu nhớt trải dài trên đường.

Một số chiến sĩ Cảnh sát - PưN 113 trên đường đi làm nhiệm vụ phát hiện sự cố cũng xắn tay vào dùng đất khỏa lấp các vệt nhớt loang

Nghinh Phong
.
.
.