Xe bị ngập nước đang sửa bốc cháy

Thứ Năm, 18/10/2012, 11:27
Sau khi hai người đàn ông tháo bugi chùi sửa và gắn lại đề máy bỗng xe chị Huệ bốc cháy ngùn ngụt.

Khoảng 18h30 ngày 16/10, chị Trần Thị Huệ (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy BKS 75FD-3499 lưu thông trên đường Lũy Bán Bích (hướng từ quận 6 về quận Tân Phú). Khi đến gần cầu Tân Hóa (phường 3, quận 11) do đường ngập nước nặng nên xe chị Huệ bị chết máy.

Đạp hoài không nổ chị Huệ dẫn xe dưới dòng nước một đoạn dài thì gặp hai người đàn ông đang chùi bugi dạo cho một số xe gắn máy khác (cũng rơi vào tình trạng chết máy) nên nhờ họ sửa. Sau khi tháo bugi chùi sửa và gắn lại đề máy bỗng xe chị Huệ bốc cháy ngùn ngụt.

Chiếc xe bị cháy phần đầu và thân.

Người dân xung quanh đó thấy xe cháy đã dùng đất, cát dập tắt đám cháy. Sau 5 phút ngọn lửa được dập tắt nhưng phần đầu và thân xe bị cháy khá nặng. Lợi dụng chị Huệ lo lắng cho chiếc xe bị cháy, hai người sửa xe máy dạo bỏ đi. Công an phường 3, quận 11 đã lập biên bản xử lý vụ việc

Nghinh Phong
.
.
.