Xe ben đâm tàu hỏa, lái xe thiệt mạng

Thứ Tư, 25/04/2012, 11:22
Cú đâm mạnh đã kéo theo 7 toa tàu bị chệch khỏi đường ray và lật. Hậu quả của vụ tai nạn khiến lái xe Mai Văn Trọng chết tại chỗ, 1 hành khách đi trên tàu bị thương…

Vào lúc 10h30 ngày 24/4, xe ôtô ben mang BKS 61P-3728 do lái xe Mai Văn Trọng, 23 tuổi, trú tại KP4, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Ba Bàu, huyện Hàm Thuận Nam ra QL1A.

Khi đi đến đoạn đường ngang băng qua đường sắt tại Km 1556+800m đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn thôn Suối Vận, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã đâm vào đoàn tàu SPT 2 do Trưởng tàu Trương Quang Lực, đang lưu thông từ Sài Gòn về Phan Thiết.

Cú đâm mạnh đã kéo theo 7 toa tàu bị chệch khỏi đường ray và lật. Hậu quả của vụ tai nạn khiến lái xe Mai Văn Trọng chết tại chỗ, 1 hành khách đi trên tàu bị thương, chiếc xe ben hư hỏng hoàn toàn, 3 toa tàu và 28 chiếc xe máy hư hỏng nặng. Hơn 167 hành khách trên tàu may mắn thoát nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt trong nhiều giờ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông đường sắt - Bộ Công an đã phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam, Phòng CSGT, Công an Bình Thuận, Ban quản lý cung đường sắt Sài Gòn tổ chức khám nghiệm hiện trường, giải quyết vụ việc

Tiến Công
.
.
.