Xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Việt Nam - Lào

Thứ Năm, 04/12/2014, 08:30
Ngày 3/12, UBND tỉnh Quảng Nam và Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức khởi công xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp Đắc Tà Oọc (thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào trong khuôn khổ hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào được ký kết năm 2012.

Công trình được xây dựng tại khu vực cửa khẩu Đắc Tà Oọc, thuộc huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông), cách cột mốc đại 717 theo quốc lộ 14D về hướng Tây khoảng 500m; có chức năng kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Lào; đóng vai trò quan trọng trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới, góp phần bảo vệ TTATXH và giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội, kết nối vùng hạ Lào và miền Trung của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hành lanh kinh tế Đông Tây và của hai nước Việt - Lào và hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông nói riêng.

Hạ Vy
.
.
.