Thăm Quân chủng Hải quân, Thủ tướng Phan Văn Khải:

Xây dựng Quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh

Thứ Tư, 03/08/2005, 06:30
Sáng 2/8, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân. Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến và Phó Đô đốc, Phó Tư lệnh chính trị Nguyễn Văn Tình cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Phan Văn Khải và các đồng chí cùng đi.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ: Hải quân là một lực lượng trọng yếu của QĐND Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng, giáo dục và rèn luyện.

Hơn 50 năm qua, được tôi luyện và trưởng thành trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bộ đội Hải quân có những cống hiến to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, lập được những chiến công xuất sắc…

Vùng biển và hải đảo của nước ta có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, bộ đội Hải quân đảm đương nhiệm vụ ở một hướng chiến lược quan trọng về quân sự của đất nước. Nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân phải đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Thủ tướng mong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng Quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh, đủ sức hoàn thành vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền trên biển, đảo của Tổ quốc

P.V.
.
.
.