Xây dựng Đề án kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.L.Lênin

Thứ Năm, 25/02/2010, 08:34
Văn phòng Chính phủ vừa ra Công văn 1001/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn: Giao cho Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hoàn thiện dự thảo Đề án các hoạt động kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870 - 22-4-2010).

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cùng phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện dự thảo đề án trên, trình Phó Thủ tướng phê duyệt.

Việc tổ chức kỷ niệm Ngày sinh Lênin mang ý nghĩa quan trọng là nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động kỷ niệm còn nhằm khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước; đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong giai đoạn mới

Dạ Miên
.
.
.