Xây dựng Chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long

Chủ Nhật, 25/01/2015, 11:35
Ông Trương Đức Trí - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho biết, Việt Nam đã xác định đồng bằng sông Cửu Long là trọng điểm ứng phó với biến đổi khí hậu bởi đồng bằng này có nhiều yếu tố dễ tổn thương, đồng thời là vựa lúa lớn nhất cả nước.

Bộ Tài nguyên - Môi trường và Ngân hàng thế giới (WB) đã đạt được thoả thuận về khoản hỗ trợ ưu đãi trị giá 300 triệu USD nhằm góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Khoản hỗ trợ này sẽ được dùng cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào các hoạt động ở đồng bằng sông Cửu Long như tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn...

K. Vy
.
.
.