Xâm nhập mặn tại ĐBSCL kéo dài đến tháng 5

Thứ Hai, 30/03/2015, 08:28
Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, dòng chảy hạ lưu sông Mê Kông tiếp tục giảm, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thuỷ triều.

Do vậy, tình trạng xâm nhập mặn sẽ tiếp tục lấn sâu ở vùng cửa sông, nội đồng các sông ở Nam Bộ với độ mặn cao hơn so với năm 2014 và trung bình nhiều năm. Độ mặn 4g/l có thể xâm nhập sâu khoảng 40-60km, tính từ cửa sông, có nơi tới 70km.

Dự báo, tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ kéo dài đến tháng 5. Theo khuyến cáo, các địa phương cần triển khai các biện pháp xây kè ngăn mặn, giữ nước ngọt để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

.
.
.