Xác minh thông tin về hai ngôi mộ liệt sỹ ở Yên Bái

Thứ Sáu, 17/07/2015, 08:38
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập, huyện Lục Yên tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin về hai ngôi mộ liệt sỹ tại khu vực bản São, xã Tân Lập.

Hai ngôi mộ này nằm ở khu rừng phần đất đang canh tác của gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh và ông Nguyễn Văn Dũng.

Tại khu vực giáp ranh giữa hai hộ về phía bên trái, có một tấm bia cũ nằm ngửa, sứt góc dưới, trên bia ghi tên Nguyễn Duy Định (SN 1947, quê quán xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hy sinh ngày 25/8/1965); cách 3m về phía bên phải, có một tấm bia cũ nằm ngửa, ghi tên Nguyễn Văn Thông (SN 1939, quê quán Đống Đa, An Dương, Kiến An, hy sinh ngày 25/8/1965).

Hiện Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã trao đổi, xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin cụ thể về hai ngôi mộ liệt sỹ trên. 

Đồng thời, giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiếp tục xác minh cụ thể và lập hồ sơ báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái thông tin về các địa phương có liệt sỹ ghi trên bia để xác định có kết luận chính thức về hai ngôi mộ này.

H.K.
.
.
.