Vụ 1 người chết tại cây xăng ở Hà Giang:

Xác định nạn nhân bị chết ngạt trước khi bị cháy

Thứ Bảy, 07/09/2013, 10:47
Ngày 6/9, Đại tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã có kết quả ban đầu về nguyên nhân chết của nạn nhân trong vụ cháy ở cây xăng huyện Yên Minh (Hà Giang).
>> Một nhân viên Công ty xăng dầu Hà Giang bị chết cháy

Như thông tin đã đưa, khoảng 2h45 ngày 2/9, tại văn phòng cây xăng thuộc tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh phát hiện anh Vũ Thành Nam (35 tuổi) là nhân viên bán hàng tại cây xăng (thuộc Công ty xăng dầu Hà Giang) bị thiệt mạng.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Yên Minh, bác sĩ pháp y, đại diện chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhân bị chết ngạt trước khi bị cháy.

Thời gian qua, một số báo mạng đưa tin về vụ việc này như: Nhân viên bán xăng bị chết cháy trong tư thế chân tay bị trói, bị nhét giẻ vào miệng, hoặc cướp tài sản, đốt xác phi tang… là chưa chính xác.

Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Nguyễn Lân
.
.
.