Xác định được danh tính 3 nạn nhân đi xe máy tử vong do cắt ngang đầu ô tô

Thứ Năm, 17/03/2016, 16:10
Lúc 16h, ngày 17-3, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cho biết, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong do TNGT xảy ra lúc 0h20, này 17-3 tại giao lộ CMT8 – Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy (Cần Thơ).  

Các nạn nhân, gồm: ông Nguyễn Hữu Tài (46 tuổi, ngụ ở TP Cần Thơ), là công nhân vệ sinh thuộc Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ; các anh Nguyễn Thanh Điền (20 tuổi), Nguyễn Trường Em (22 tuổi), cùng ngụ ở tỉnh Bạc Liêu. Đến thời điểm hiện nay công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành. 

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong

Đáng chú ý, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định trong máu của hai nạn nhân Nguyễn Thanh Điền và Nguyễn Trường Em đều có nồng độ cồn với tỉ lệ cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.

Trước đó, lúc 0h20, ngày 17-3, xe ô tô chở phạm nhân của Công an TP Cần Thơ BKS 65A-001.31, chở đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã lưu thông trên đường CMT8 (hướng từ quận Ô Môn về Ninh Kiều). Khi đến giao lộ CMT8 – Trần Quang Diệu thì va chạm với xe mô tô BKS 94B1-203.22, khiến anh Điền và Em ngã xuống đường.

Ô tô va chạm tiếp với ông Nguyễn Hữu Tài khi ông này đang quét rác trên đường. Hậu quả, anh Điền và ông Tài tử vong tại chỗ. Riêng anh Em bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, nhưng sau đó cũng tử vong do vết thương quá nặng. 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này… 

Văn Đức
.
.
.