Xác cá voi hơn 10 tấn ở Bạc Liêu được thụt lấy da

Thứ Bảy, 22/05/2010, 12:03
Ông Võ Chí Độ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, Bạc Liêu cho biết: Sau 2 ngày tích cực, chiều 21/5, hàng chục ngư phủ, cán bộ chuyên môn đã cơ bản hoàn thành việc thụt lấy da cá voi nặng hơn 10 tấn.

Theo ông Độ, sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến khác nhau, cũng như góp ý của ngành chuyên môn, địa phương quyết định thụt bỏ thịt, xương, giữ lại bộ da trưng bày theo đúng nguyện vọng của ngư dân miền biển. Toàn bộ bộ da trên đem ngâm vào hóa chất giữ lại khoảng 3 tháng, sau đó mời chuyên gia tạo mẫu bằng cách nhồi bông tạo lại hình cá, đưa vào lồng kính trưng bày nhằm phục vụ thờ cúng, tín ngưỡng của người dân địa phương. Riêng thịt và xương cá đem chôn theo đúng quy trình kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 18/5, con cá voi này bị vướng vào lưới cào của ngư dân thị trấn Gành Hào. Khi phát hiện cá đã chết, hơn 10 tàu cá khác đang hoạt động trên biển cùng góp sức lấy lưới, dây buộc cá rồi nối đuôi nhau kéo cá vào đất liền gần Lăng Ông Nam Hải thuộc cửa biển Gành Gào, huyện Đông Hải. Những ngày qua đã có hàng chục ngàn người dân hiếu kỳ ở nhiều địa phương đã tập trung về đây xem cá voi, tuy nhiên an ninh, trật tự vẫn được đảm bảo

Huỳnh Sử
.
.
.