Xã ém nhẹm chuyện đất công bị bao chiếm trái phép

Thứ Năm, 25/10/2012, 01:38
Theo báo cáo của ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), việc lấy đất san lấp và chiếm đất Nhà nước quản lý xảy ra từ lâu nhưng UBND xã Cửa Cạn không xử lý, không báo cáo về UBND huyện.

Theo một báo cáo mới đây của ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang), vào năm 2000 – 2002, ông Lê Văn Dũng (SN 1963) và Nguyễn Văn Tước (SN 1958), cùng ngụ ấp 4, xã Cửa Cạn, Phú Quốc, làm đơn xin đất. Đơn đã được ông Trần Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn lúc bấy giờ xác nhận, chuyển đến Phòng TN&MT huyện. Diện tích đất mà hai ông Dũng và Tước xin là 7.524,3m2, trong đó, ông Tước 4.524,3m2, ông Dũng 3.000m2.

Năm 2002, ông Dũng cho cháu ruột mình là Trần Thông với diện tích 1.500m2. Khoảng năm 2007-2008, đoàn đo đạc của Trung tâm đo đạc Bộ TN&MT đến đo đạc lập bản đồ địa chính, thì thửa đất của ông Dũng (sau khi trừ phần đã cho ông Thông) được đo lại, có tổng diện tích 1.784,4m2; đất của ông Thông 1.622,2m2 và đất của ông Tước 3.084,3m2.

Năm 2010, ông Dũng và ông Tước tiến hành san lấp mặt bằng trên phần đất kể trên. Ngày 22/8/2010, UBND xã Cửa Cạn yêu cầu hai ông Tước, Dũng đình chỉ nhưng cả hai vẫn bất chấp. Mãi cho đến  ngày 8/11/2010, hai ông Tước, Dũng mới chấp hành, ký tên vào biên bản.

Ngày 19/8/2011, phần đất của ông được lập hồ sơ và đưa ra hội đồng tư vấn cấp sổ đỏ của xã xét duyệt đợt 20 do Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Hà Việt Hùng làm Chủ tịch Hội đồng. Qua đó, Hội đồng kết luận không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho ông Tước. Đối với đất của ông Dũng và ông Thông do không làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ nên Hội đồng không đưa ra xét duyệt.

Tới đầu năm 2012, ông Tước và Dũng tiến hành xây nhà trên các thửa đất. Tháng 3/2012, UBND xã lập biên bản đình chỉ do xây dựng nhà trái phép trên phần đất do Nhà nước quản lý. Thế nhưng kết cuộc, hai căn nhà của ông Tước và Dũng vẫn được hoàn thành.

“Việc lấy đất san lấp và chiếm đất Nhà nước quản lý xảy ra từ lâu nhưng UBND xã Cửa Cạn không xử lý, không báo cáo về UBND huyện thể hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai” - Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Quang Hưng kết luận

Thái Bình
.
.
.