Who cảnh báo bệnh bại liệt gia tăng

Thứ Tư, 11/06/2014, 00:18
Thông tin từ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM ngày 10/6 cho biết , chiến dịch diệt trừ bệnh bại liệt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã làm giảm tỉ lệ mắc hơn 99% từ năm 1988 đến năm 2013, nhưng từ năm 2013 đến năm 2014, điều tra cho thấy gia tăng 86% các trường hợp bại liệt trên toàn thế giới.

Năm 2012 với 223 trường hợp tại 5 quốc gia và trong năm 2013 số ca mắc bệnh đã tăng lên 416 trường hợp tại 8 quốc gia. Tính tới ngày 20/5/2014, đã có 82 trường hợp bại liệt được báo cáo trên toàn thế giới. Tăng hơn 48 ca so với cùng kỳ năm 2013.

Được biết, tỉ lệ chủng ngừa phòng bệnh bại liệt trên toàn cầu chiếm 84% - 97% ở trẻ em 12 tháng tuổi trong năm 2012. Tuy nhiên, ở các quốc gia có bệnh bại liệt lưu hành, tỉ lệ này thấp hơn như Nigeria (59%), Afghanistan (71%) và Pakistan (75%). Trong số các trường hợp mắc bệnh bại liệt năm 2013, thì 22% ở Pakistan và 62% là những ổ dịch mới tại những vùng mà trước đó không có bệnh bại liệt.

Theo cảnh báo của Who, sự lây lan của bệnh bại liệt trong thời gian gần đây là  một trường hợp khẩn cấp của y tế công cộng thế giới. Theo khuyến cáo của Who, người dân và du khách từ các quốc gia Cameroon, Pakistan và Syria nên chủng ngừa bệnh bại liệt trước khi ra khỏi quốc gia cư trú; khuyến khích tiêm chủng cho người dân và du khách đi Du lịch dài hạn đi từ các quốc gia khác như Afghanistan, Guinea Xích Đạo, Ethiopia, Iraq, Israel, Somalia và Nigeria

H.Nga
.
.
.