WHO quyết tâm giải quyết vấn đề viêm gan virus

Thứ Năm, 28/07/2011, 15:03

Chủ đề của Ngày Viêm gan Thế giới tại Khu vực Tây Thái Bình Dương là: "Đánh gục Viêm gan B vào năm 2012".

Được biết, số người bị nhiễm virus viêm gan B ở khu vực Tây Thái Bình Dương chiếm gần một nửa số người nhiễm virus này trên toàn cầu trong khi đó chỉ chiếm 1/3 dân số thế giới. Hiện các nước trong khu vực đã và đang cam kết để đến năm 2012, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em giảm xuống dưới 2% và trong tương lai sẽ xuống dưới 1%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cam kết tập trung vào 9 quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc thực hiện mục tiêu năm 2012 là giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em. 9 quốc gia này bao gồm Campuchia, Kiribati, CHDCND Lào, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Quần đảo Solomon, Vanuatu và Việt Nam.

Trong khi hầu hết các nước trong khu vực đã giảm tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em xuống dưới 2% thì 9 quốc gia này vẫn chưa đạt dược, chủ yếu là do diện bao phủ tiêm chủng còn thấp. Tại phân lớn các quốc gia này, một nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tiêm chủng thấp là số lượng lớn các ca sinh đẻ tại nhà mà không có bà đỡ lành nghề, gây khó khăn trong việc cung cấp vac-xin và các dịch vụ chăm sóc y tế khác.

Tại Việt Nam, tỉ lệ nhiễm virus viêm gan B chiếm từ 10% đến 20% tổng dân số và là nguyên nhân gây ra tới hơn 80% các ca bệnh về gan và ung thư gan trong nước. Tỉ lệ đồng nhiễm ở người sống chung với HIV cũng vào khoảng 10%.

Ngày hôm nay, 28/7/2011 đánh dấu Ngày Viêm gan Thế giới đầu tiên từ trước tới nay. Năm 2010, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới, các quốc gia thành viên đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi hành động phối hợp nhằm giải quyết vấn đề viêm gan virus và ngày 28/7 hàng năm đã được ấn định là Ngày Viêm gan Thế giới. Đây được coi là một cơ hội để thúc đẩy các hành động cụ thể hướng tới việc ngăn ngừa và kiểm soát những loại virus này và căn bệnh do chúng gây ra.

Bệnh viêm gan B mãn tính có thể điều trị bằng thuốc, bao gồm interferon và các thuốc kháng virus khác. Tuy nhiên việc điều trị là rất tốn kém và việc tiếp cận điều trị vẫn còn hạn chế ở nhiều nước đang phát triển.

Viêm gan C cũng là một nhiễm trùng virus ở gan dễ lây, tuy nhiên chưa có vac-xin để dự phòng. Nhiễm virus viêm gan C xuất hiện trên toàn thế giới vào khoảng 130-170 triệu người bị nhiễm mãn tính. Mối quan tâm về viêm gan C ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Đặc biệt những người tiêm chích ma túy có tỷ lệ nhiễm viêm gan C rất cao có thể tới 98,5%.

Giảm nguy cơ nhiễm viêm gan C đòi hỏi phải tránh tiêm chích không an toàn và tránh không sử dụng các sản phẩm máu chưa được sàng lọc. Việc cải thiện trong truyền máu  cũng như phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế và các chương trình giảm tác hại để dự phòng HIV như phát bơm kim tiêm và bao cao su cũng rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây truyền của virus viêm gan B và C.

Liệu pháp kết hợp với các thuốc interferon và ribaviron vẫn là những loại thuốc chính trong điều trị viêm gan C, nhưng các thuốc này có chi phí rất cao và chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây một dạng interferon có chi phí thấp hơn, có tên là peginterferon alfa 2a, đã được sản xuất tại Việt Nam. Hơn nữa, những tiến bộ khoa học và nghiên cứu chuyên sâu đang dẫn đến sự phát triển của nhiều loại thuốc kháng virus mới dạng uống để điều trị nhiễm trùng viêm gan C. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo rằng các nước có nguồn lực hạn chế có thể tiếp cận được các tiến bộ này.

PV
.
.
.