Vượt qua đường sắt, một người tử vong

Thứ Tư, 08/06/2011, 10:58
Anh Phong chở mẹ là bà Hoan đi khám bệnh về, băng ngang qua đường sắt được 2/3 đường ray thì bị tàu SE7 chạy theo hướng Bắc - Nam va vào đuôi xe máy. Bà Hoan bị kéo xuống đường sắt tử vong tại chỗ, anh Phong bị thương.

Lúc 9h30' ngày 7/6, tại km 167+980 ở địa bàn thị trấn Tào Xuyên (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), xảy ra vụ tại nạn, do cố vượt qua đường sắt nên chiếc xe máy đã bị tàu hỏa va vào, khiến một người chết tại chỗ.

Được biết, anh Đỗ Văn Phong (22 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 36 - Y1 - 0785 đưa mẹ là Nguyễn Thị Hoan (49 tuổi), trú tại thôn Bái Trung (xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đi khám bệnh từ TP Thanh Hóa về.

Chiếc xe máy vượt đường sắt gây tai nạn.

Đến vị trí trên, từ quốc lộ 1A, anh Phong lái xe băng ngang qua đường sắt được 2/3 đường ray thì bị tàu SE7 chạy theo hướng Bắc - Nam va vào đuôi xe máy. Bà Hoan bị kéo xuống đường sắt tử vong tại chỗ, anh Phong bị thương.

Hiện tại các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

L.Q.
.
.
.