Vượt chắn đường sắt để tự tử?

Thứ Bảy, 31/05/2008, 09:07
Một thanh niên điều khiển xe máy đến trước gác chắn tàu đã đóng, bỏ xe lại rồi vượt rào chắn băng qua đường sắt trong lúc tàu chạy ngang qua.

7h20' sáng 30/5, tại Km 621+120, đường sắt chạy cắt qua đường Nguyễn Trãi, thị xã Đông Hà, thuộc cung đường sắt Đông Hà - Quảng Trị, đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người bị thương rất nặng.

Trong lúc gác chắn đã đóng để tàu SE1 vào ga Đông Hà (hướng Bắc - Nam), anh Võ Xuân Châu (24 tuổi), trú tại huyện Cam Lộ, hiện là nhân viên của Doanh nghiệp tư nhân Rạng Đông (trụ sở số 10 Nguyễn Trãi, thị xã Đông Hà) điều khiển xe máy BKS 74H3-1991 đến tại gác chắn, bỏ xe ở đó, rồi vượt rào chắn băng qua đường sắt trong lúc tàu chạy ngang qua.

Hậu quả, anh Châu bị tàu tông kéo đi một đoạn rất xa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, anh Châu được người dân đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, chân phải bị gãy, phần ngực và đầu bị chấn thương rất nặng, mất máu nhiều...

Theo chứng kiến của người dân cho biết, có thể đây là một vụ tự tử.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ

Thanh Bình
.
.
.