Vướng vào dây cáp điện, hai người đi đường bị thương

Thứ Sáu, 01/11/2013, 18:36
Khoảng 11h30 ngày 1/11, trên đường Lý Thường Kiệt, TT Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) anh Trần Ngọc Vũ (41 tuổi) và con là Trần Ngọc Hiếu (16 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) điều khiển xe máy đi trên đường thì bất ngờ một sợi cáp điện hạ thế móc vào cổ giật ngã xuống đường. Do bị kéo trượt nên cả hai cha con anh Vũ bị sợi cáp cắt vào phần cổ, mất nhiều máu.

Người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu cho biết, vào thời điểm trên một nhóm nhân viên và thợ thủ công của chi nhánh điện lực huyện Châu Đức đang chôn trụ và kéo cáp. Sợi cáp đã được kéo sẵn từ trước. Khi nhóm thợ này căng lên mà thiếu quan sát nên đã gây hậu quả. Sợi dây được căng chéo nên anh Vũ bị cắt ngang ngã xuống, liền sau đó con trai anh ấy ngồi phía sau cũng bị cắt sâu vào cổ họng. Hai cha con đều bị cắt sâu vào phần cổ họng phía bên phải.

Anh Trần Ngọc Vũ đang chờ chuyển viện.

Do vết cắt sâu vào cổ họng nên các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Châu Đức làm thủ tục để chuyển hai nạn nhân đi bệnh viện tuyến trên cấp cứu

Bách Nhật
.
.
.