Vườn thú Hà Nội: Sẽ giải tỏa 40 hộ kinh doanh trong khuôn viên

Thứ Sáu, 05/03/2010, 09:27
Mặc dù giá vé vào cổng rất rẻ, chỉ từ 2.000 - 4.000 đồng/người, song thời gian này lượng khách tới tham quan vườn thú Hà Nội đạt rất thấp. Ngay cả ngày cuối tuần cũng rất thưa thớt. Nguyên nhân bởi, nhiều hạng mục vẫn đang thi công dang dở, ngổn ngang sắt thép, bê tông, làm ảnh hưởng tới mĩ quan chung.  

Ngoài ra, khách ít hào hứng cũng bởi không còn được chiêm ngưỡng các loài thú dữ do đã bị nhốt ở khu vực cách ly. "Việc cải tạo, chỉnh trang vườn thú lần này có thể sẽ khiến công ty sụt giảm doanh thu. Trước đây, trung bình mỗi ngày, vườn thú đón nhận từ 20-30 ngàn người, vào dịp lễ Tết có thể lên tới 100 ngàn người/ngày nhưng thời gian gần đây chỉ đạt khoảng 7-10 ngàn người/ngày.

Doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 40-50 tỉ đồng nhưng với mức khách như hiện nay sẽ khó có thể giữ ổn định mức thu đó. Công ty phải nhận nhiều việc "làm thêm" bên ngoài (trồng, chăm sóc hoa ở các bùng binh, dải phân cách) để tăng thêm nguồn thu, trả lương cho 1.180 cán bộ, công nhân viên của vườn thú" - ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên vườn thú Hà Nội cho biết.

Về vấn đề nhiều không gian của vườn thú bị chiếm dụng để kinh doanh, ông Hùng khẳng định: "Theo bản phê duyệt qui hoạch chi tiết của UBND thành phố Hà Nội, toàn bộ phần diện tích mà 40 hộ dân đang sinh sống, kinh doanh phía giáp đường Kim Mã, Cầu Giấy đều nằm trong diện tích vườn thú. Công ty sẽ làm việc với đại diện các hộ để tiến hành giải toả, trả lại khuôn viên cho vườn thú"

Ly Linh
.
.
.