Quảng Bình:

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 260 loài hoa lan quý hiếm

Thứ Hai, 05/05/2008, 08:46
Sáng 4/5, tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, các cán bộ khoa học của Vườn Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với chuyên gia sinh học Nga, Đức vừa phát hiện 260 loài phong lan quý hiếm tại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trong số đó có 3 loài lan hài cực kỳ quý hiếm gồm lan hài đốm, lan hài xoắn, lan hài xanh được xếp trong Sách đỏ thế giới. Được biết, tại Việt Nam, lan hài được phát hiện vào năm 1922, nhưng sau đó biến mất, phải đến năm 1995, các chuyên gia sinh học mới phát hiện lan hài tại Khánh Hòa và Cao Bằng.

Song sau đó 2 tháng, loài lan hài tại hai địa phương này cũng biến mất do bị săn lùng ráo riết. Lan hài tại Vườn Phong Nha - Kẻ Bàng đang được bảo vệ nghiêm ngặt tránh sự săn lùng của giới buôn lậu phong lan

S.Lam
.
.
.