Rét kỷ lục, Hà Nội xuất hiện tuyết rơi

Thứ Hai, 25/01/2016, 08:53
Trong ngày 24-1, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đồng loạt xuống mức rất thấp. Tại một số vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Y Tý… mưa tuyết rơi dày, phủ trắng trên những nóc nhà, đường đi.

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 13 chiều 24-1, nhiệt độ tại một số vùng núi cao đã xuống dưới 0 độ. Cụ thể, Tam Đảo âm 1 độ, Sa Pa âm 3,1 độ, Mộc Châu âm 0,5 độ, Pha Đin âm 1,3 độ, Đồng Văn 0,3 độ… Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), âm 4,4 độ. Tại khu vực trung tâm Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm xuống còn 6,6 độ.

Băng tuyết phủ trắng mọi con đường ở Mẫu Sơn.

Từ rạng sáng 24-1, nền nhiệt thấp kèm theo mưa nhỏ đã khiến nhiều vùng núi cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Tại Sa Pa, mưa tuyết xuất hiện vào lúc gần 1 giờ sáng. Tuyết rơi dày, phủ trắng đường đi, mái nhà, nóc xe ôtô. Rất đông du khách đã kéo lên Sa Pa để được tận mắt ngắm tuyết rơi. Đến chiều 24-1, nhiệt độ tại Sa Pa tiếp tục giảm thêm. Mức nhiệt thấp nhất ngoài trời có lúc đo được là âm 4 độ. Tại Mẫu Sơn, mức nhiệt xuống thấp nhất trên toàn miền Bắc (âm 4,4 độ). Băng giá và mưa tuyết đã xuất hiện tại Mẫu Sơn từ ngày 23-1. Trong ngày 24-1, nền nhiệt giảm thêm khiến tuyết rơi dày hơn. Khắp các con đường, mái nhà, những cánh rừng… đều bao phủ bởi tuyết trắng xoá. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, tuyết cũng xuất hiện tại vùng núi Ba Vì khi nền nhiệt giảm xuống 0 độ vào khoảng 9h sáng. Tại Hà Nội, đây cũng là đợt rét mà nhiệt độ xuống thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết, khi băng tuyết rơi dày sẽ khiến các đoạn đường dốc trở nên nguy hiểm. Vì vậy, khi đi ngắm băng tuyết, du khách cần hết sức cẩn thận để không xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Dự báo, trong đêm 24-1, không khí lạnh sẽ tiếp tục bổ sung xuống các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trong ngày 25-1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi vẫn có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài tới ngày 27-1, sau đó thời tiết mới ổn định trở lại.

Hai ngày nghỉ vừa qua, miền Bắc đón đợt rét kỷ lục và tại một số địa phương đã xảy ra tuyết rơi.

Tại Sa Pa, nghe tin dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nhiều bạn trẻ đã đổ xô lên thị trấn này. Lượng khách tăng đột biến khiến tình trạng khan hiếm phòng đã xảy ra. Theo phản ánh của một số du khách, giá phòng đôi ở Sa Pa lên tới trên một triệu đồng (gấp đôi so với ngày thường), các dịch vụ vận chuyển như taxi, xe ôm cũng tăng theo.

Sáng 24-1, theo du khách Trần Hữu Trang (tổ 16, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) tham khảo giá taxi từ Sa Pa lên Ô Quy Hồ (nơi tuyết rơi dày nhất) thì nhận thấy, giá tăng hơn gấp đôi so với bình thường. (Trân Trân)
K. Vy
.
.
.