"Vua" săn voi Ama Kông mừng đại thọ 100 tuổi

Thứ Ba, 05/01/2010, 10:37
Ngày 1/1, tại nhà riêng của Khăm Phết Lào (con trai thứ 11 của Ama Kông, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), gần 100 con cháu, chắt, chút của Ama Kông đã tổ chức lễ mừng đại thọ cho Ama Kông.

>> “Vua voi”: Ngày ấy… bây giờ

Tham gia lễ còn có nhiều cán bộ văn hóa và dân địa phương, các phóng viên báo chí.

Theo con trai trưởng Y Kông thì Ama Kông chính thức sinh ngày 1/1/1910; ông từng săn bắt được 298 con voi; là chủ sở hữu bài thuốc gia truyền tráng dương, bổ thận nổi tiếng; ông hiểu sâu sắc nhiều phong tục tập quán của vùng Bản Đôn, biết sử dụng nhiều nhạc cụ dân tộc…

Dù đã 100 tuổi nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, vẫn ngồi vui chơi với con cháu trong suốt buổi lễ và uống được khá nhiều rượu

Gia Bảo
.
.
.