Bí thư thứ hai đảng cộng sản Cuba - Raul Castro Ruz thăm Việt Nam:

Vừa là đồng chí, vừa là anh em

Thứ Tư, 27/04/2005, 07:13
Nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải và các nhà lãnh đạo Việt Nam, chiều 26/4, Bí thư Thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Cuba - Raul Castro Ruz đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam.

Cùng đi với đồng chí Raul Castro Ruz có các vị: R.V.Menéndez - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tư lệnh Cách mạng; Felipe Pérez Roque, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Fernando Remirez de Estenoz, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và J.A.Sotolongo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Quan hệ giữa Việt Nam với Cuba luôn là  quan hệ giữa những người chung lý tưởng cách mạng, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Cho tới hôm nay, trong trái tim của mỗi người Việt Nam vẫn còn in đậm hình ảnh đầy nhiệt huyết của Chủ tịch Fidel Castro với câu nói nổi tiếng: "Vì Việt Nam, nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Cuba trong trái tim chúng ta luôn là biểu tượng cao đẹp của ý chí cách mạng kiên cường bất khuất, đấu tranh cho độc lập, tự do không những của nhân dân mình mà của cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Được xây đắp trên cơ sở những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và José Marti, trên nền móng vững chắc của quan hệ trong quá khứ, với nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng phải trải qua quá trình đấu tranh lâu dài để giành độc lập dân tộc, nên dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển.

Chúng ta vui mừng vì trong thời gian gần đây, giữa hai nước liên tục diễn ra các cuộc tiếp xúc cấp cao. Phía Việt Nam thăm Cuba có các đoàn của Thủ tướng Phan Văn Khải (10/2002), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (8/2003), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2/2004) và Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11/2004). Phía Cuba thăm Việt Nam có đoàn của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Carlos Lage (12-1999) và Chủ tịch Fidel Castro (2/2003).

Trên cơ sở các thỏa thuận trong những chuyến thăm đó, quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba tiếp tục được thừa kế và phát huy trong điều kiện mới theo hướng nâng cao hiệu quả sự hợp tác phù hợp với tiềm năng thế mạnh của mỗi nước. Theo định hướng đó, trao đổi kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có bước khởi sắc. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2004 là 119 triệu USD.

Với thế mạnh của mình, Cuba sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông, công nghệ sinh học, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao… Dù còn nhiều khó khăn nhưng mỗi khi chúng ta gặp thiên tai bão lụt, Cuba đều tận tình thăm hỏi, giúp đỡ. Đối với Việt Nam, đoàn kết ủng hộ Cuba trên mọi lĩnh vực là tình cảm, lập trường nhất quán. Chúng ta kiên quyết lên án lệnh cấm vận chống Cuba của Mỹ, phản đối các mưu toan của các thế lực thù địch gây mất ổn định, can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Gần 40 năm trước, đồng chí Raul Castro Ruz đã từng sang thăm Việt Nam. Chiều 26/4, ngay sau khi đến Hà Nội, Phó Chủ tịch Thứ nhất Raul Castro Ruz hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải. Đồng chí Raul Castro Ruz còn được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tiếp. Hai bên sẽ tập trung bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trao đổi về những vấn đề đổi mới kinh tế để đưa quan hệ kinh tế lên ngang tầm với quan hệ chính trị.

Với tình cảm đồng chí và tình hữu nghị đặc biệt, trên nền móng vững chắc của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, chúng ta tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Thứ nhất Raul Castro Ruz sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba vì lợi ích của nhân dân hai nước

Anh Thư (tổng hợp)
.
.
.