Vụ tàu Sea Bee gặp nạn: Tiến hành việc bồi thường cho các nạn nhân

Thứ Sáu, 17/06/2005, 08:28

Tin từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, tới thời điểm này, mọi công việc tìm kiếm trên tàu Sea Bee bị đắm tại vùng biển Trung Quốc đã khép lại. Một số tư trang, vật dụng cá nhân, đồ dùng trên tàu đã được chuyển trực tiếp về trường.

Dự kiến, Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ phải trả 150.000 USD cho việc tìm kiếm này. Trong đó, trường đã chi trả 60.000 USD cho việc tìm kiếm, đưa thi thể 3 nạn nhân (Đàm Cao Vân, Hứa Viết Hải, Phạm Văn Xòe) về nước.

Tàu Sea Bee vừa được đại tu (10/2004) với tổng kinh phí 390.000 USD và đã được Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đủ tiêu chuẩn chạy biển quốc tế. Bảo hiểm Việt Nam đã thống nhất tạm ứng chi trả bảo hiểm cho trường 200.000 USD.

Dự tính, sau 60 ngày (kể từ ngày tàu Sea Bee gặp nạn), khi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và xác định rõ nguyên nhân tàu đắm, Bảo hiểm Việt Nam sẽ bồi thường với mức trách nhiệm cao nhất 25.000 USD/thuyền viên

H.Long
.
.
.