Vụ gỗ keo - 3 năm chưa hồi kết: Kiểm lâm trả xe, chủ nhân không chịu nhận

Thứ Sáu, 10/06/2011, 12:06
Mới đây, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đã ủy quyền cho hai cán bộ đến tận nhà mời ông Huỳnh Ngọc Thuật lên nhận lại xe máy BKS 92F7-4229 được coi là ông Thuật dùng để vận chuyển gỗ lậu lại cho ông Thuật, nhưng ông Thuật vẫn không chịu nhận xe.
>>Vụ kiện khúc gỗ keo - 3 năm chưa có hồi kết

Ngày 16/5, Báo CAND có bài phản ánh Kiểm lâm huyện Phú Ninh với một người dân bị nghi là chở gỗ lậu. Xoay quanh vấn đề này, sáng 9/6, chúng tôi đã trao đổi với ông Mai Xuân Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, Hạt Kiểm lâm đã gửi đơn kháng án lên TAND Tối cao để kiện đến cùng vụ án khúc gỗ keo mà Tòa án tỉnh Quảng Nam đã hủy bán án vào ngày 23/3.

Mới đây, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đã ủy quyền cho hai cán bộ đến tận nhà mời ông Huỳnh Ngọc Thuật lên nhận lại xe máy BKS 92F7-4229 được coi là ông Thuật dùng để vận chuyển gỗ lậu lại cho ông Thuật, nhưng ông Thuật vẫn không chịu nhận xe.

Ông Thuật nói rằng, chừng nào ông làm việc trực tiếp với ông Mai Xuân Quang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Ninh thì ông mới nhận lại xe.

Còn ông Quang lại cho rằng: "Tôi không thấy thỏa đáng với Bản án số 01/2011/HCPT của Tòa án tỉnh Quảng Nam, bởi bản án tuyên sẽ gây ra những dư luận không tích cực trong cộng đồng, không răn đe giáo dục được người phá rừng, như vậy người dân được đà lấn tới và cứ phá rừng thỏa mái mà không sợ gì hết".

Theo hồ sơ do Hạt Kiểm lâm Phú Ninh cung cấp riêng cho chúng tôi, thì vào năm 2006, ông Huỳnh Ngọc Thuật cũng từng có hành vi phá rừng, từng bị Hạt xử phạt hành chính 200.000 đồng nhưng ông Thuật vẫn chưa chấp hành phạt.

Ông Quang nói tiếp: "Không phải chúng tôi tới tòa với tư cách người "bị kiện" là để ông Thuật phải chấp nhận nộp phạt 2.600.000 đồng. Mà quan trọng hơn là để "răn đe giáo dục đối tượng có hành vi phá rừng, nhưng tòa chỉ dựa vào các thủ tục hành chính để bắt bí chúng tôi...". Ông Quang nhấn mạnh thêm, ông sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng

An Khang
.
.
.