Vụ chết vì nâng ngực: Sở Y tế Tp.HCM có kết luận chính thức trước ngày 17/2

Thứ Tư, 15/02/2006, 07:58

Sau khi có kết luận chính thức của Hội đồng Khoa học - Công nghệ, cơ quan Công an sẽ xem xét hướng xử lý đối với vụ việc này.

Ngày 14/2, ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh cho phóng viên Báo CAND biết, Sở cố gắng chậm nhất là đến ngày 17/2 sẽ đưa vụ giải phẫu thẩm mĩ gây chết người của bác sĩ Lê Hùng ra Hội đồng Khoa học - Công nghệ để xem xét, đánh giá toàn bộ quá trình thao tác chuyên môn của êkíp phẫu thuật để có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Văn Thị Bích Thủy.

Đây cũng là cơ sở để cơ quan Công an có hướng xử lý phù hợp theo qui định của pháp luật. Về phía Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Nguyễn Chí Hùng, Giám đốc cũng cho biết, Bệnh viện đã có bản tường trình của bác sĩ Lê Hùng, bác sĩ Hạnh (thực hiện gây mê cho chị Thủy) và cả hai đã thừa nhận sai phạm của mình. Tuy nhiên, để xử lý hai công chức này, Bệnh viện Bình Dân phải chờ kết quả xử lý của các cơ quan chức năng khác

M.T.P.
.
.
.