Liên quan đến vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm chủng ở Quảng Trị:

Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm: Nhiều khả năng y tá tiêm nhầm thuốc

Thứ Tư, 02/04/2014, 11:21
Ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thêm một số tình tiết và chứng cứ mới trong vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm chủng ở Quảng Trị. Theo đó, y tá Nguyễn Thị Thuận thay vì tiêm vaccin thì đã tiêm nhầm loại thuốc khác, có độc và chất gây mê cho ba trẻ sơ sinh, gây tử vong.

Ngày 26/3/2014, Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận (Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa), người trực tiếp tiêm vaccin viêm gan B khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong tháng 7/2013. Sau đó, đã có thêm một số cán bộ của BV được cơ quan điều tra mời đến làm việc.

Được biết, đến ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thêm một số tình tiết và chứng cứ mới trong vụ án này. Theo đó, y tá Nguyễn Thị Thuận thay vì tiêm vaccin thì đã tiêm nhầm loại thuốc khác, có độc và chất gây mê cho ba trẻ sơ sinh, gây tử vong.

Đặc biệt, Công an phát hiện có dấu hiệu làm hiện trường giả trong vụ án. Vì thế, một số người liên quan đã và đang được mời đến cơ quan điều tra để làm rõ

Thanh Hằng
.
.
.