Vớt được xác nạn nhân mất tích

Thứ Sáu, 31/10/2008, 17:31
Lúc 6h sáng nay (30/10), lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể của anh Lê Văn Tôn (19 tuổi) bị lũ cuốn mất tích vào khuya ngày 28/10 tại cầu Bi, thôn Giao Thuỷ, xã Bình Thới.
Gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Khoảng 23h30 ngày 28/10, Lê Văn Kiêm và Lê Văn Tôn (đều ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) chạy xe gắn máy đến đoạn cầu Bi (thôn Giao Thủy, xã Bình Thới) thì bất ngờ té ngã.

Do nước chảy xiết nên cả hai bị cuốn. Anh Tôn bị lũ cuốn trôi mất tích, anh Kiêm được người dân cứu sống.

Trước đó, tại huyện Tây Trà, vào chiều ngày 28/10, anh Hồ Văn Biên (37 tuổi), quê đội 6, thôn Gò Rô, xã Trà Phong cũng bị nước lũ cuốn chết trong lúc chặt lồ ô bên bờ sông Hà Riềng. Từ đầu mùa mưa lũ 2008 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 5 người chết đuối do mưa lũ. 

Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi  từ ngày 24 đến 28/10, lốc xoáy đã làm hư hỏng, tốc mái 24 ngôi nhà và 2 trường học.

Cầu bê tông cốt thép dài 25m trên tuyến đường 623B qua Suối Tó thuộc xã Nghĩa Thắng bị nước cuốn trôi 1 nhịp, gây ách tắc giao thông, chưa khắc phục được.

Gần 30 điểm bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng trên các tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong, Sơn Tân - Sơn Tinh và các tuyến đường liên huyện, liên xã, với khối lượng đất đá san lấp khoảng 25.000 m3,  hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng

Tiến Công
.
.
.