Vốn đầu tư tuyến Metro số 1 của TP HCM tăng thêm 30 ngàn tỷ đồng

Thứ Năm, 06/10/2011, 14:24
Dự án tuyến Metro số 1 của TP HCM vừa được duyệt lại tổng mức vốn đầu tư tăng theo hướng lên tới trên 47.000 tỷ đồng; tăng thêm 30.000 tỷ đồng so với lần duyệt vốn ban đầu và lùi thời gian hoàn thành lại đến năm 2018.

Được phê duyệt tổng mức vốn đầu tư lần đầu vào năm 2007 chỉ có 17.387 tỷ đồng, tuyến Metro số 1 của TP HCM và cũng là tuyến Metro đầu tiên của cả nước này được kỳ vọng sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác thử nghiệm năm 2013; vận hành chính thức vào năm 2014 và sẽ tạo ra phương tiện vận chuyển hành khách có khối lượng lớn từ các quận phía Đông Bắc ra vào trung tâm TP HCM.

Việc giải tỏa hành lang tuyến Metro số 1 cạnh Xa lộ

Tuy nhiên, sau khi khu hậu cần cho dự án là Depot ở quận 9 đã được khởi công từ cách đây vài năm; vị trí đặt nhà ga trung tâm Bến Thành sau nhiều lần xem xét cũng đã được chọn; các hạng mục khác của dự án cũng đang được khẩn trương xúc tiến… thì dự án vừa được duyệt lại tổng mức vốn đầu tư tăng theo hướng lên tới trên 47.000 tỷ đồng; tăng thêm 30.000 tỷ đồng so với lần duyệt vốn ban đầu và lùi thời gian hoàn thành lại đến năm 2018.

Như vậy, bình quân mỗi năm lùi tiến độ hoàn thành dự án, chi phí đầu tư cho tuyến Metro số 1 này tăng thêm 7.500 tỷ đồng

Đức Thắng
.
.
.